Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh

09:06 - Thứ Tư, 01/02/2023 Lượt xem: 4301 In bài viết

ĐBP - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, mặc dù đã 6 lần di chuyển địa điểm do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh; vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, Trường Chính trị tỉnh luôn đứng vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường đã trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ; góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh nhà, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của địa phương.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I - Huyện Tủa Chùa. Ảnh: C.T.V

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, Trường Chính trị tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, học viên nhà trường luôn đoàn kết, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “giảng dạy tốt, phục vụ tốt, học tập tốt”.

Hiện nay, Trường có 44 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 34 giảng viên, 31 nữ giảng viên, viên chức. Trình độ của giảng viên, viên chức tương đối đồng đều, trong đó 1 tiến sĩ, 33 thạc sĩ, 10 cử nhân, 1 chuyên viên cao cấp, 16 giảng viên chính và tương đương, 27 công chức, viên chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 11viên chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Trong những năm qua, đặc biệt là khi triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhà trường xác định yêu cầu, nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà trường theo hướng hiện đại, hội nhập và giữ vững giá trị, bản sắc trường Đảng.

Trước yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, trình độ người học và xu thế đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân, với tư cách là một trường Đảng, Trường Chính trị tỉnh không thể không đổi mới để hội nhập. Dù có nhiều khó khăn, nhưng nhà trường hạ quyết tâm, động viên cán bộ, giảng viên, viên chức kiên trì, nỗ lực đổi mới; quy mô, loại hình đào tạo, bồi dưỡng của trường ngày càng được mở rộng, đa dạng. Ngoài đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, nhà trường còn liên kết, hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 1, Đại học khoa học xã hội Huế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ, các huyện, thị, thành phố... mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Cao cấp lý luận chính trị, cử nhân báo chí, thạc sĩ xây dựng đảng và chính quyền Nhà nước; bồi dưỡng HĐND, bồi dưỡng chức danh... với 75 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 91 lớp bồi dưỡng; 6 lớp cao cấp lý luận chính trị; gần 100 lớp phối hợp cử giảng viên tham gia giảng dạy theo nhu cầu... Ngoài ra, mỗi năm nhà trường còn đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 15 lưu học viên của 3 tỉnh Bắc Lào... Uy tín và phạm vi ảnh hưởng của nhà trường ngày càng được nâng cao.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn này cũng được xác định là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Hai hoạt động đó có quan hệ tương hỗ nhau, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng không thể tách rời hoạt động khoa học, đôi khi hoạt động khoa học còn phải đẩy lên trước, tạo tiền đề, điều kiện nâng cao năng lực đội ngũ, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Trong 5 năm qua, nhà trường thực hiện 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, chủ trì tổ chức 2 hội thảo khoa học cấp tỉnh, 1 sách giáo trình; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức 1 hội thảo khoa học cấp tỉnh; 7 đề tài cấp trường; 18 đề tài cấp khoa; tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm cấp khoa. Hơn 230 bài viết trên bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” của nhà trường. 100% giảng viên đi nghiên cứu thực tế cơ sở hàng năm, kết quả nghiên cứu thực tế đều được đánh giá từ khá trở lên, được vận dụng áp dụng vào trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn 2018 - 2022 là giai đoạn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Năm 2019 thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhà trường, giảm từ 7 đầu mối xuống 5 đầu mối khoa, phòng. Ban Giám hiệu nhà trường cũng có rất nhiều tâm tư, ngần ngại nhưng với tinh thần quyết tâm cao, với sự chỉ đạo ráo riết, nhiều hội nghị, buổi làm việc giữa tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tập thể, cá nhân các khoa, phòng thông tư tưởng, thảo luận dân chủ, có lúc gay gắt, căng thẳng nhưng cơ cấu tổ chức của nhà trường được thu gọn theo đúng Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trang thiết bị, phòng làm việc của các khoa, phòng còn thiếu, lạc hậu và chưa đồng bộ. Trước hết là do ngân sách hạn hẹp nên xây dựng, sửa chữa, mua sắm mới chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu, chưa thể giải quyết nhu cầu do quy mô tăng lên hàng năm. Trong bối cảnh ấy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tăng cường, tranh thủ cấp trên xin kinh phí, tranh thủ vốn bổ sung. Đặc biệt do tăng nguồn thu, tiết kiệm triệt để mà quỹ sự nghiệp không ngừng tăng lên. Nhờ đó có thêm nguồn kinh phí đầu tư, phát triển, đồng bộ hóa cơ sở vật chất. Giai đoạn này, khuôn viên trường được chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp một số công trình giảng đường, nhà ăn, ký túc xá 144 chỗ, nhà đa năng; phòng họp trực tuyến; màn hình LED hội trường; phòng họp... và một số trang thiết bị công nghệ thông tin được đầu tư khang trang, hiện đại.

Với những thành tích đã đạt được, Trường Chính trị tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì; 2 cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 1 cờ thi đua của Học viện Hành chính, 2 cờ thi đua của UBND tỉnh và được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối Đảng tỉnh nhiều năm; hơn 100 Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và của các cấp, các ngành trao tặng. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh.

                                                                               Lê Tiến Dũng

(Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh)

Bình luận

Tin khác

Back To Top